MẦU NHIỆM PHỤC SINH

Thưa quý vị và các bạn , Hành Trình Cứu Độ  nhân loại của Thiên Chúa qua Đức Giê-su – Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống, mang lấy một Nhân Tính nhân loại để mạc khải một MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG. Vì thế, toàn bộ Cuộc Đời Chúa Cứu Thế là một Mầu Nhiệm.

Từ khởi sự Mầu Nhiệm Truyền Tin đến Hành Trình Rao Giảng,Tử Nạn, và Phục Sinh đều là một Mầu Nhiệm. Sau khi hoàn tất Mầu Nhiệm Tử Nan, và an nghĩ trong mồ, Chúa Giê-su đã Phục Sinh.

Vậy, Mầu Nhiệm Phục Sinh hầu minh chứng Chúa Giê-su là Thiên Chúa thật, sự thật nơi Thiên Chúa là Hằng Hữu. Vì thế, tron hành trình Cứu Thế của Chúa Giê-su , nếu Người không Phục Sinh , thì coi như Chúa Giê-su chưa phải là Đấng Ki-tô. Vì tất cả những ý nghĩa tiên trưng của Chúa Giê-su làm cho kẻ chết sống lại như con trai bà góa thành Naim, Lazaro và con trai người sĩ quan.

Qua những lần Người cho kẻ chết phục sinh, chúng ta thấy Người chỉ dùng Lời nói truyền cho thần chết phải vâng lời. Trả lại quyền sống cho kẻ tin vào Người.

Nhưng, như chúng ta biết, Ba ngày Người an nghĩ trong mồ là Thần Tính của Người xuống ngục tổ tông để giải thoát cho những người qua đời trước Tân Ứơc. Ngục Tổ Tông là luyện ngục, những người chết từ lúc Adong đến Ngày Chúa Giê-su Phục Sinh. Vậy, những linh hồn dưới ngục tổ tông được Cứu Độ, tức linh hồn họ được sống lại, chờ ngày được sống lại của xác loài người.

Chúa Nhật thứ V Mùa Chay, Chúa Giê-su cho Lazaro sống lại, là Người tiên báo , Sự Phục Sinh của Người cũng hiện thực như vậy.

Hình bóng Chúa Giê-su Phục Sinh được thể hiện nơi Lazaro, một minh chứng hữu hình cho Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa .

Vâng, thưa quý vị và các bạn, không thần thánh nào, không ma quỷ nào, không bụt thần nào, hay phù thủy nào, thần dữ, thần lành hay bất cứ thần linh nào ngoài Thiên Chúa ra mà có thể khiến kẻ chết được phục sính.

Vì thế, Phục Sinh là một MẦU NHIỆM nơi Đức Giê-su – Ki-tô, một Mầu Nhiệm cao cả nhất hầu minh chứng Thiên Tính nơi Chúa. Tất cả cuộc đời Chúa Cứu Thế là MẦU NHIỆM, nhưng là Mầu Nhiệm trong Nhân Tính, còn Mầu Nhiệm Phục Sinh là Mầu Nhiệm trong Thiên Tính của Người.

Mầu Nhiệm Phục Sinh thể hiện hoàn toàn Thiên Tính của Đấng Cứu Thế, sau khi hoàn tất phần Nhân Tính của Người.

Tin Mừng ( Ga 20, 1-9) thuật lại cho chúng ta cho chúng ta biết, khi Chúa Phục Sinh hoàn toàn không có cảnh tưởng Phục SInh của Người như cuộc Tử Nạn. Vì, theo Kinh Thánh ,

                                    ĐỨC GIÊ-SU –KI-TÔ phải trỗi dậy từ cõi chết.( c 9)

Đoan Tin Mừng theo thánh Gioan Chương 20, từ câu 1 đến 9 trình thuật những chi tiết của những vật chứng nơi chôn cất Chúa.

Nhân chứng Thuật lại Tin Mừng Phục Sinh đồng thời là chính tác giả sách Tin Mừng Thứ Bốn. Ông đã thấy và đã tin, lời chứng của ông xác thực.

Ngày thứ nhất trong tuần là ngày Chúa Nhật, Ngày Chúa Phục Sinh, một ngày vinh quang rực rỡ, ngày mà Thiên Chúa Cứu Độ nhân sinh Alleluja. Alleluja.

Mầu Nhiệm Phục Sinh bao trùm tất cả các Mầu Nhiệm, Mầu Nhiệm vinh quang nhất của Đấng Cứu Thế. Đồng thời, Mầu Nhiệm Phục Sinh làm cho tất cả những ai TIN vào Đức Ki-tô sẽ được sống lại như Người.

Từ đó, nếu những ai chưa tin , hay không tin vào Thiên Chúa thì tâm hồn họ như ngôi một trống, những phiến đá lạnh lùng, những dãi băng tẩm liệm người chết, sẽ là những tâm  hồn khô cứng, vô tri của những thi hài bụi đất, vô nghĩa vĩnh viễn. Như thế, sẽ tội nghiệp và đáng thương thay !

Còn những ai TIN vào Đức Ki-tô, như Lời Người nói :” Ai Tin vào Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống…”.

Phục Sinh là một Mầu Nhiệm, vì thế, Mầu Nhiệm là điều Huyền siêu, chỉ được mạc khải cho kẻ tin. Vì, Mầu Nhiệm không phải là đặc tính để chứng minh , mà là cần đến Lòng Tin, vì, Mầu Nhiệm là Bí Tích, Bí Tích là sự chứa đựng huyền cơ của Thượng Đế./.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã Phục Sinh như Lời báo trước, xin cho những ai nhận lãnh sứ mạng mang Tin Mừng Phục Sinh của Chúa đến với tha nhân cũng luôn trung thành với sứ mạng tông đồ cách bền vững, hầu Tin Mừng Phục Sinh được loan rộng trên khắp cùng bờ cõi trái đất như Lòng Chúa ước mong ./. Amen 

  • MỪNG VUI LÊN , CHÚA ĐÃ PHỤC SINH, ALLELUJA, ALLELUJA! 
  • Xin cầu nguyện cho Giáo Hội tại Conggo và Nigeria đang bị bách hại.
  • Xin cầu cho 02 linh hồn mục tử GIUSE LÊ QUAN TRUNG và TOMA BÙI CÔNG DÂN. R-I-P.

Lạy Chúa Phục Sinh , xin thương xót và chúc phúc cho những tôi tớ trung tín./.  Amen

 

CN P/S 2023

P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts