NƯỚC TRỜI – KHÔNG PHẢI TƯ TƯỞNG CỦA THẾ GIAN

Thưa quý vị và các bạn , Chủ Để Tin Mừng Chúa Nhật tuần 24 TN vừa qua cho chúng ta biết về “Lòng nhân từ  tuyệt đối” của Thiên Chúa, đó là SỰ THA THỨ.

Tha thứ là nền tảng luân lý còn hơn nhân quả nữa.Tha thứ là CÔNG GIÁO TÍNH, là ƠN CỨU ĐỘ PHỔ QUÁT. Vì , sao vậy, thưa quý vị, thưa vì kẻ không biết tha thứ là kẻ mù lòa, còn người biết tha thứ  là người có ánh sáng. Vì, sự tha thứ đến từ Thiên Chúa, Thiên Chúa là ánh sáng vĩnh cửu, nguồn phát sinh mọi ánh sáng.

Vì sao vậy? Thưa, vì Thiên Chúa là CHÂN LÝ và TÌNH YÊU. Khi nói đến tình yêu, người ta thường liên tưởng đến “ nụ hôn”, nhưng, hoàn toàn nụ không không phải hẳn là” tình yêu đích thực”. Vì, nụ hôn Giuda không phải là tình yêu đích thực, và còn biết bao “nụ hôn Giuda” khác trên đời nầy.

“NỤ HÔN” của Thiên Chúa mới là TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC. Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến thế gian  để trao ban cho con người nhân thế một “ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC “, đó là THÁNH GIÁ. Vì sao vậy, thưa quý vị? Thưa, vì , Thánh Gía là CHÂN LÝ và TÌNH YÊU.

CHÂN LÝ là nguyên lý của sự HY SINH, mà bản chất của TÌNH YÊU là SỰ HY SINH, chứ không phải chiếm đoạt. Vì thế, không ai hiểu được TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC ngoài Thiên Chúa, được cụ thể hóa qua MẦU NHIỆM THÁNH GIÁ. Vì, THÁNH GIÁ là Mầu Nhiệm tột đỉnh của hy sinh, đó là TÌNH YÊU.

Thánh Phaolo nói :” CHRISTUS CRUCIFIXUS DEI PAPIENTIA “ THÁNH GIÁ CHÚA KI-TÔ LÀ TỘT ĐỈNH CỦA SỰ KHÔN NGOAN.

Như vậy, làm sao nhân thế biết tha thứ và tha thứ cho tha nhân được khi họ chưa am tường Mầu Nhiệm Thánh Gía. Thánh Giá là tột đỉnh của sự khôn ngoan, khi và chỉ khi nhân thể hiểu, biết và sống theo. Vi, khi GHÉT nhau , thì con người trả thù, nhưng khi YÊU nhau thì con người tha thứ.

Người ta triệt tiêu Thánh Gía, người ta chối bỏ Thánh Gía, người ta chà đạp Thánh Gía là người ta chưa hiểu được giá trị của Thánh giá.

Vì thế, “ Kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít” là vậy. (Mt 20, 16 b).

Thiên Chúa yêu thương thế nhân không phải vì thế nhân đáng được yêu, mà là LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa, là  bản chất, đặc tính của Nguyên Lý TÌNH YÊU nơi Thiên Chúa.

Vì, Chân Lý, là nguyên lý HY SINH, HY SINH vì mục đích YÊU, đó là Thiên Chúa, vậy bản chất HY SINH là Thiên Chúa. Vì vậy, THIÊN CHÚA là TÌNH YÊU chứ không phải thù hận. Vì, nguyên lý Thiên Chúa là NGUỒN SỐNG và SỐNG VĨNH HẰNG. Vì vậy sự chết không có nơi Thiên Chúa.

Vì vậy, THÁNH GIÁ là Giá Thánh để CỨU sống nhân thế đối với ai TIN. Dù, có chết cũng sẽ được phục sinh, đó là THÁNH GIÁ.

Vì thế, Mầu Nhiệm Thánh Giá là  Sự Sống, chứ không phải là hai thanh gỗ. Nếu, không hiểu được Mầu Nhiệm Thánh Gía, thì không thể hiểu được giá trị của sự tha thứ và Nước Trời là gì ?

Theo đó, Chủ đề của Tin Mừng Chúa Nhật 25 TN, A hôm nay chính là:  NƯỚC TRỜI – LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

Nếu nhân thế quên Thánh Gía đi, thì không thể biết NƯỚC TRỜI, không biết NƯỚC TRỜI, thì không biết LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa vậy.

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng,

Cha đã yêu thương nhân loại, vì nhận thế đáng thương,

đáng thương không phải vì xứng đáng,

 nhưng ngoài Cha ra không có thần thánh

 nào yêu thương nhân thế như Cha là Đấng Tạo Thành.

 Vì vậy, để biểu lộ tình thương, Cha đã ban Con Một là Đức Giê-su – Ki-tô

để Cứu Độ thế nhân bằng Con Đường Thánh Gía.

Xin Cha thương xót và tiếp tục xót thương.

vì bản tính yêu thương của Cha,

qua Đức Giê-su – Ki-tô, muôn đời Hằng Sống

nơi Cha là NƯỚC TRỜI THƯƠNG XÓT bởi MẦU NHIỆM THÁNH GIÁ NƠI NGƯỜI

vinh quang hằng hữu ./. Amen

 

Phê-rô An-tôn Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts