NGUYÊN LÝ MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XI TN ( C ) LỄ CHÚA BA NGÔI – LỄ TRỌNG, LỄ HỌ, LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN 2022 (Ga 16 , 12 -15)                                                  

Thưa quý vị và các bạn,” NGUYÊN LÝ MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG” là gì ? Thưa đó là: “SỰ THẬT TÒAN VẸN”. đó là “CHÂN LÝ và TÌNH YÊU”.

Thế nhân không thể hiểu được sự thật, sự thật thuộc về Thiên Chúa, vì, sự thật là Chân Lý, Chân Lý của sự thật chỉ có ở nơi Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình Yêu duy nhất và vĩnh cửu, đó là Thiên Chúa.

Điều mà Chúa Giê-su muốn tỏ ra cho các môn đệ của Người và cho chúng ta biết: đó là : ” CHÂN LÝ và TÌNH YÊU” trong Đoan Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay ( Ga 16, 12- 15).

Chúa Giê-su không thể mặc khải hết được, bởi vì chân lý cao siêu mầu nhiệm, ngay cả các môn đệ của Người cũng không hiểu hết được, huống chi thế hệ sau nầy và ngay chúng ta đây. Vì thế, phải nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng mà chính Chúa Giê-su ban tặng cho thế nhân. Vì, nhờ Chúa Thánh Thần, kẻ tin mới được dẫn đến “SỰ THẬT TOÀN VẸN”.

Khi suy niệm Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta đừng băn khoan, lăng tăng theo ý nghĩ của phàm thế. Đừng suy nghĩ Một trong Ba, Ba trong Một, và đừng thắc mắc tại sao Một Chúa mà có Ba Ngôi, và Ba Ngôi bằng nhau, không lớn hơn, cao ,thấp. Uy quyền và phép tắc như nhau.

Thưa quý vị và các bạn,Thiên Chúa Ba Ngôi là một NGUYÊN LÝ của SỰ SỐNG. Chúng ta hãy nghĩ xem, một thúng bột cứ để đó, không thể nào trở thành những chiếc bánh. Muốn cho thúng bột thành bánh, phải được dậy men, ủ và nướng chín. Tình yêu cũng vậy, tình yêu chưa phải là thúng bột, nhưng nếu không có thúng bột, thì không có tình yêu. Cũng vậy, nhờ thúng bột mới có chiếc bánh mì, nhưng, phải nhờ có men làm cho thúng bột dậy lên,là Chúa Thánh Thần, Đấng họat động trong lòng tín hữu. Và chính Chúa Giê-su là “Người Thợ làm bánh”, Người Thợ phải nhào bộn, ủ bột và nắn bánh, đưa vào lò nướng chín.

Như vậy, một chiếc bánh gồm có thành phần chính là bột, nhưng bột ấy phải có thành phần làm cho nó dậy lên đó là men, và sau cùng là nắn bánh và nướng chín. Như vậy, bột và men là nguyên tố, cộng với công đoạn người làm vất vả, mới trở nên những chiếc bánh thơm ngon.

Dẫn chứng vẫn là dẫn chứng , vì mọi dẫn chứng đều khập khiểng, nhưng nó giúp cho chúng ta nhận ra sự nhỏ bé, thấp hèn của mình. Không tài nào hiểu được những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Cũng có thể dẫn chứng như Chúa Giê-su : “Chúa Cha là Người Thợ làm bánh”, Bởi vì, có lần Chúa Giê-su nói :” Chúa Cha là Người trồng nho…”.

Theo đó, Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là một Mầu Nhiệm Hiệp Thông trong sự thật. Khi nói đến hiệp thông không thể không có yếu tố yêu thương, muốn hiệp thông phải có sự thật và tình yêu. Như vậy, Một Chúa Ba Ngôi là một Mầu Nhiệm, Mầu Nhiệm hiệp thông, có nghĩa là trong Chúa Cha có Chúa Con, là Chúa Giê-su, và trong Chúa Giê-su có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Như vậy, trong sự hiệp nhất Ba Ngôi có Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Rõ ràng trong Chúa Cha có Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Đó là nguyên lý mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là CHA, CON và THÁNH THẦN, đó là SỰ THẬT TOÀN VẸN. Sự Thật Toàn Vẹn chính là NGUYÊN LÝ của MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG vậy./. Amen

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin cho chúng con nhận biết sự thật toàn vẹn từ nơi Chúa là Đấng hiệp thông và yêu thương, do sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, Đấng là nguồn khai sinh Hội Thánh Công giáo để nuôi dưỡng và truyền thông Mầu Nhiệm Nguyên Lý Yêu thương từ nơi Chúa là chân lý và ìinh yêu, đó là SỰ THẬT TOÀN VẸN ./. Amen

12/06/2022

P.Trần Đình Phan Tiến.

Chia sẻ Bài này:

Related posts