Tân Hội đồng Curia Đông Triều – Quảng Ninh

Thứ Bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018 vừa qua, Hội đồng Comitium Hải Phòng đã tổ chức tập huấn cho các hội viên Legio Mariæ và chính thức ra mắt đơn vị mới thành lập: Hội đồng Curia Đông Triều – Quảng Ninh, sau một thời gian thử nghiệm hoạt động.

Từ đầu giờ sáng, các anh chị Legio Mariæ thuộc hai Giáo xứ Mạo Khê, Đạo Dương và các giáo họ trực thuộc đã quy tụ về Giáo xứ Mạo Khê để tham dự ngày tập huấn. Bài hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần” được cất lên mở đầu cho buổi tập huấn, để xin cho mỗi hội viên ý thức rằng Chúa Thánh Thần chính là Đấng ban ơn trợ lực và hướng dẫn cho mỗi hội viên chu toàn được sứ mạng làm việc tông đồ của mình.

Tiếp đó, quý anh chị ủy viên Legio Mariæ trong Hội đồng Comitium Hải Phòng đã thuyết trình cho các hội viên mới về phương thức điều hành một Hội đồng Curia, gồm: trách nhiệm của Trưởng, Phó, Thư ký, Thủ quỹ, Thông Tín viên Hội đồng Curia trong việc điều hành. Phần trình bày cùng với giải đáp những câu hỏi đặt ra đã làm cho ngày tập huấn sôi động và hiệu quả.

Buổi chiều được khởi đầu với việc lần hạt Mân Côi mầu nhiệm Mừng. Lời kinh như liên kết mọi người trong sự tín thác vào Chúa và trông cậy ở Mẹ. Sau kinh Catena, cha Linh giám Hội đồng Comitium – Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã huấn từ vắn tắt cho các hội viên Legio Mariæ về nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ, và những trách nhiệm của những người tận hiến cho Mẹ. Sau đó, mọi người cùng xếp hàng tiến lên, bàn tay đặt lên trái tim, miệng sốt sắng đọc lời dâng mình như để tuyên thệ nguyện trung thành với Mẹ trong lý tưởng của công việc tông đồ và gắn kết trong sứ vụ truyền giáo nhận được từ người Mẹ yêu dấu.

Thánh lễ tạ ơn kết thúc ngày tập huấn do cha Ignatio Đoàn Thanh Vững – Chính xứ Mạo Khê, Quản hạt Mạo khê và cũng là cha Linh giám của Hội đồng Curia Đông Triều chủ sự. Trong lời mở đầu thánh lễ, cha Ignatio cho biết ngài rất cảm kích trước tinh thần dấn thân của anh chị Legio Mariæ, qua những thành quả hoạt động tông đồ mà anh chị mang lại cho giáo xứ, giáo họ, đặc biệt là hiệu quả của công việc tái truyền giáo.

Trong bài giảng, Cha linh giám Comitium dựa trên trình thuật Tin Mừng Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ và sai các ngài đi làm nhân chứng, để nhắc nhớ cho các hội viên Legio Mariæ: hôm nay Chúa Phục Sinh cũng sai anh chị  lên đường loan báo Tin Mừng của Chúa, mang ánh sáng của Đức Kitô Phục sinh chiếu tỏa giữa cuộc đời bằng những công việc liên lỉ âm thầm, nhưng rất hiệu quả trên cánh đồng truyền giáo và tái truyền giáo của Giáo phận.

Sau lời nguyện hiệp lễ là nghi thức công bố thành lập Hội đồng Curia Đông Triều. Quý cha Linh giám đã trao quyết định bổ nhiệm cho các ủy viên Legio Mariæ, để ủy thác cho các anh chị tiếp tục sứ vụ mà Chúa trao phó, bằng tinh thần hy sinh và dấn thân.

Kết thúc Thánh lễ, cha Linh giám Comitium Hải Phòng đã nói lời cảm ơn tới cha Quản hạt Mạo Khê, Cha xứ Đạo Dương, Quý cha đồng tế, Quý Soeur, Quý Ban Chánh trương, Ban Hành giáo, Ban Truyền thông, Ca đoàn Junior thuộc giáo xứ Mạo Khê; và xin Quý Cha cùng cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho Hội đồng Curia mới này luôn biết lắng nghe Lời Chúa, lên đường để chia sẻ tình thương và niềm hy vọng cho những người khô khan trễ nải, đưa họ trở về với Chúa và Giáo Hội.

Dù cảm thấy thấm mệt sau trọn một ngày tham dự tập huấn, nhưng trên ánh mắt của những người lính của Mẹ, vẫn ánh lên một niềm vui: niềm vui được Chúa tin tưởng trao phó sứ mạng mang Tin Mừng Phục Sinh đến cho tha nhân. Ước mong niềm vui ấy sẽ là động lực để họ miệt mài thực hiện những công việc âm thầm nhưng hiệu quả, làm lan tỏa ánh lửa của Chúa Phục sinh giữa lòng cuộc đời hôm nay.

Click xem hình ảnh

Bài: Truyền Thông Comitium Hải Phòng

Ảnh: Truyền Thông Giáo hạt Mạo Khê

Nguồn: Senatus Việt Nam, website: legiomariævn.com

Chia sẻ Bài này:

Related posts